Cướp túi xách hơn 100 triệu đồng về tặng vợ

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa bắt giữ Nguyễn Minh Đức (32 tuổi, ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Hoàng Kỳ Anh (21 tuổi, ở huyện Vị Xuyên, Hà Giang) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Nhập mô tả cho ảnh
Hai kẻ gây ra vụ cướp giật ở trung tâm Hà Nội bị bắt. Ảnh:Việt Đức.

Trình báo với công an, chị Nguyễn Thị Thu Hiền (ở phố Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ) cho biết, chiều 16/4, chị đang đi bộ một mình dưới lòng đường Lý Thái Tổ (đoạn trước  cửa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) bất ngờ bị 2 thanh niên điều khiển xe Dream áp sát, cướp giật chiếc túi xách hàng hiệu trên tay.

Người phụ nữ khai báo, túi bị cướp hiệu Hermes có giá trên 100 triệu đồng, bên trong đựng 2 điện thoại đắt tiền, hoa tai ngọc trai Dior có giá cả nghìn USD, cùng ví… Theo mô tả của chị Hiền, 2 tên cướp dáng người nhỏ thó, cắt tóc ngắn.

Rà soát những kẻ có biểu hiện hoạt động trộm cắp, cướp giật ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, cảnh sát thấy Nguyễn Minh Đức có nhận dạng giống với kẻ gây án. Đức đã có vợ con, đang thuê trọ ở phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai).

Nhập mô tả cho ảnh
Ngoài sốtài sản cướp được, trong nhà Đức có cả "hàng nóng". Ảnh:Việt Đức.

"Tên này thường xuất hiện quanh hồ Hoàn Kiếm, đeo bám khách du lịch có biểu hiện hoạt động trộm cắp, cướp giật. Bản thân hắn có một tiền án tội Cướp tài sản", đại diện cơ quan công an nói.

Tối cùng ngày, trinh sát hình sự phát hiện Đức về nơi trọ đã tổ chức kiểm tra hành chính. Trong nhà hắn, cảnh sát phát hiện có chiếc túi Hermes và đôi hoa tai đắt tiền, ngoài ra còn thu súng tự chế bắn đạn bi sắt, 2 kiếm.

Đức nhận cùng với Kỳ Anh gây ra vụ cướp giật manh động ở trung tâm Hà Nội. Sau khi gây án, chúng bán điện thoại được 12 triệu đồng. Riêng chiếc túi Hermes, Đức thấy đẹp nên xin đồng bọn giữ lại tặng vợ.

Trưa 17/4, trinh sát bắt được Kỳ Anh khi tên này xuất hiện ở khu vực quận Hoàn Kiếm. Cảnh sát đã thu hồi tài sản vụ án để trả cho bị hại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm