Cướp giật làm 2 cha con bị nạn ở Hóc Môn

Ngày 13-12, ông PVK (64 tuổi, ngụ Hóc Môn) chạy xe máy chở con gái tên Ph. (22 tuổi) đi làm trên đường Dương Công Khi hướng ra quốc lộ 22.

Khi ngang qua xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn), có hai thanh niên đeo khẩu trang đi xe máy áp sát, giật phăng chiếc điện thoại trên tay chị Ph. rồi rú ga tẩu thoát.

Hai nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh: NT

Ông K. loạng choạng, lạc tay lái khiến xe máy lao sang hướng ngược lại rồi va chạm với một xe tải. Xe máy bị cuốn vào gầm ô tô, hai cha con ông K. ngã xuống đường.

Theo các bác sĩ BV đa khoa Xuyên Á (huyện Củ Chi), ông K. được chẩn đoán gãy tám xương sườn, xương bả vai và hai xương ở tay, dập gan, tràn dịch màng phổi. Riêng chị Ph. xây xát nhiều chỗ nhưng nhẹ hơn.

Sau khi vụ cướp giật gây tai nạn xảy ra, Công an huyện Hóc Môn tới khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Một người dân cho hay tuyến đường này thường xảy ra cướp giật, tội phạm chạy xe nhanh và ra tay rất lẹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm