Cướp giật bị dân vây bắt ở Tân Bình

Ngày 13-1, Công an quận Tân Bình, TP.HCM lấy lời khai với Võ Nguyễn Minh Chiến (24 tuổi, quê Bến Tre) và Đỗ Đình Văn (24 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, Chiến chở Văn chạy lòng vòng ở nhiều tuyến đường để tìm cơ hội ra tay.

Chiến (bên trái) và Văn tại trụ sở công an. Ảnh: HT

Khi đến đường Tân Sơn (phường 15, quận Tân Bình) cả hai phát hiện chị LTS (26 tuổi), có đeo túi xách, đang đi bộ nên áp sát cướp giật.

Nạn nhân bị té xuống đường, xây xát, chưa kịp đứng lên thì Chiến đã rú ga tẩu thoát. Phát hiện vụ việc, người dân đi đường đã tập trung truy đuổi.

Chạy được khoảng 100m, cả hai bị người dân khống chế, giao công an.

Công an quận Tân Bình cho biết trong túi xách của bị hại chứa chiếc điện thoại di động, một số tiền mặt và giấy tờ tùy thân.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm