Cướp dây chuyền rồi... định nuốt để phi tang

Trong phiên xử sơ thẩm chiều ngày 10-1, TAND quận Tân Bình đã tuyên phạt Huỳnh Lê Phát (SN 1996, ngụ quận Tân Bình) 2 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”.

Vào khoảng 22 giờ ngày 21-1-2012, trong lúc ngồi uống nước tại một quán trên đường Trường Chinh, Phát thấy 2 người phụ nữ chở nhau trên xe gắn máy. Trong đó, người phụ nữ ngồi sau có đeo một sợi dây chuyền.

Nảy sinh lòng tham, Phát lấy xe đuổi theo khoảng 400 mét rồi vọt lên ép sát xe của bị hại, giật sợi dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy. Lúc này, tổ tuần tra của Đội CSĐT TP về TTXH Công an quận Tân Bình nhìn thấy nên truy đuổi và bắt giữ Phát. Quá trình bỏ chạy, hoảng sợ, Phát cho dây chuyền vào miệng định nuốt để phi tang chứng cứ nhưng không kịp.
Về phía người bị hại, sau khi bị cướp dây chuyền đã không đến trình báo với công an địa phương.
Đáng nói là trong quá trình tại ngoại để điều tra sự việc, khoảng 18 giờ ngày 17-5-2012, Phát còn thực hiện một vụ cướp giật tài sản khác tại quận Tân Phú. Tuy nhiên, CQĐT quận Tân Phú đã không khởi tố vụ án.
Theo K. Miên (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm