Cuồng sát vì ghen, lãnh án tử hình

Theo cáo trạng, mặc dù đã có vợ nhưng bị cáo Tiếp vẫn chung sống với chị Đào Thị Bích Thương (27 tuổi, quê tỉnh Bình Định, cũng đã ly dị với chồng) như vợ chồng. Tuy nhiên trong thời gian chung sống giữa bị cáo và chị Thương thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Sau đó, chị Thương đã chấm dứt tình cảm với bị cáo. Khi biết chị Thương có bạn trai mới thì Tiếp ghen tuông nên nảy sinh ý định giết người tình cũ rồi tự sát.

Sáng ngày 20-9-2013, bị cáo mang theo dao tìm đến phòng trọ của chị Thương ở ấp Bến Cam (xã Phước Thiền). Tại đây, Tiếp dùng dao đâm liên tiếp vào chị Thương cùng em gái của nạn nhân là Đào Thị Bích Thắm. Sau khi gây án, bị cáo dao đâm vào bụng mình tự sát.

Người dân xung quanh phát hiện vụ việc và đã đưa cả ba người bị thương đi cấp cứu. Thế nhưng, do vết thương quá nặng chị Thắm đã tử vong, còn chị Thương bị thương tích 19%.

V. Ngọc

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm