Cư dân nợ phí đánh thành viên ban quản trị chung cư

Sự việc diễn ra khoảng 13 giờ chiều. Các cư dân chứng kiến cho biết ông H., cư dân tại block D chung cư 584, đã phá cửa phòng kỹ thuật (điện, Internet...), tự mở cầu dao điện của nhà mình lên. Khi ông Trần Hiển (thành viên ban quản trị) và các cư dân khác đến chứng kiến thì ông H. đã cầm búa xông vào đánh ông Trần Hiển.

Ông Hiển bị chảy máu chân, đầu, cổ... và được người thân đưa đi cấp cứu.

Sau khi bị cư dân giữ búa, ông H. chạy về căn hộ của mình, lấy dao ra tiếp tục đe dọa.

Trước đó, trong buổi sáng 2-3, ban quản trị cùng ban quản lý chung cư 584 đã tiến hành cắt điện khoảng 20 căn hộ nợ phí quản lý trên ba tháng (tính từ tháng 5-2016 đến nay), tổng nợ khoảng 70 triệu đồng.

Trong buổi sáng, gần 10 cư dân đã trả nợ phí để được mở điện trở lại. Tuy nhiên, một số hộ dân đã tự ý đập ổ khóa cửa phòng kỹ thuật để mở điện.

Ông NVH nợ 3,1 triệu đồng phí quản lý (tính từ tháng 5-2016 đến nay). Ngoài ra, ông còn nợ 6,6 triệu đồng trong năm 2014, 2015 và nửa đầu năm 2016.

Tại chung cư 584, phần nợ phí (phí quản lý, tiền nước, phí gửi xe...) từ các năm 2014, 2015 và nửa đầu năm 2016 vẫn còn tồn đọng trên 680 triệu đồng. Có khoảng 250 chủ hộ nợ phí, ít nhất là 300.000 đồng và cao nhất đến trên 12 triệu đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm