Công nhân hoảng sợ di dời đồ đạc vì sợ bị cháy lan

Đến tối 17-10, vụ cháy xảy ra tại một khu xưởng tái chế phế liệu tại thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã được dập tắt.

Ngọn lửa lan nhanh khiến mọi người hoảng sợ. Ảnh: KD

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện khói bốc lên từ một khu xưởng tái chế phế liệu, nằm trên đường ĐT 747 (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Thấy vậy, một số người dân hô hoán nhau để dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội rồi lan nhanh.

Lực lượng PCCC phá tường để khống chế ngọn lửa. Ảnh: KD

Khu nhà xưởng bị đổ sập hoàn toàn. Ảnh: KD

Người dân sử dụng nước và các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa, nhưng không có hiệu quả.

Đám cháy ngày càng bốc cao, khói đen bao trùm cả khu dân cư. Khu phòng trọ sát bên đám cháy có hàng trăm công nhân sinh sống có nguy cơ bị cháy lan.

Quá hoảng sợ, những công nhân nhanh chóng đưa toàn bộ đồ đạc di tản ra bên ngoài.

Công nhân di chuyển đồ đạc ra ngoài vì sợ cháy lan. Ảnh: KD

Nhận được tin báo, nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ, đã được huy động đến hiện trường khống chế ngọn lửa không để cháy lan.

Mặc dù dập tắt được đám cháy nhưng khu nhà xưởng rộng khoảng hơn 1000 m2 trụi và đổ sập hoàn toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm