Công nhân đường sắt bị tàu hỏa tông trọng thương

Vào thời điểm nêu trên, anh Đoàn Văn Đức (45 tuổi, công nhân cung cầu đường sắt Diễn Châu, thuộc Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh) đang làm duy tu sơn cầu Đuồi 1 thì tàu hỏa Thống Nhất mang số hiệu SE23, chạy hướng Hà Nội –TP Hồ Chí Minh, chạy qua.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt gần với đường bộ.

Lúc này, anh Đức đứng trên mố cầu, sát với đường sắt để tránh tàu, nhưng không may bị tàu tông trúng.

Cú tông mạnh khiến anh Đức bị văng ra khỏi cầu, bị thương. Lúc này, người lái tàu đã cho tàu dừng lại để các nhân viên đưa anh Đức đi cấp cứu và làm các thủ tục cần thiết. Anh Đức được đưa đến BV cấp cứu trong tình trạng bị gãy chân và gãy tay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm