Công binh cho nổ 2 quả bom ‘khủng’ sót lại sau chiến tranh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-9, sau khi nhận được tin báo phát hiện bom tại khu dân cư khu phố 1, phường Bảo An, TP. Phan Rang- Tháp Chàm và khu vực khai thác đá tại Công ty Tân Sơn Hoa Cương ở xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo lực lượng Công binh thu gom và xử lý hai quả bom nặng 629 kg.

Đây là 2 quả bom khá lớn còn sót lại sau chiến tranh, đã rỉ sét nên có độ nguy hiểm cao được người dân phát hiện và báo cho chính quyền.

Công Binh tỉnh di dời quả bom đến vị trí hủy nổ. Ảnh: NÚI XANH

Công binh xác định quả bom phát hiện trong khu dân cư tại khu phố 1, phường Bảo An là loại bom MK83, nặng 454 kg và lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán 76 hộ dân, 304 nhân khẩu và tiến hành thu gom an toàn.

Còn  quả Bom MK81 tại Công ty Tân Sơn Hoa Cương, theo Thiếu tá Phan Văn Ngát - Trưởng ban Công binh, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh thì quả bom còn nguyên ngòi nổ rất nguy hiểm. Bom nặng 113kg, bán kính sát thương lên tới 550 m.

Công binh cho hủy nổ thành công quả bom còn sót sau chiến tranh. Ảnh: NÚI XANH

Công Binh đã xử lý, di dời hai quả bom đến khu vực núi Đỏ xã Phước Vinh huyện Ninh Phước và tiến hành hủy nổ thành công bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Từ đầu năm đến nay, Công binh Ninh Thuận đã xử lý được 10 quả bom các loại, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm