Công an thông tin về 'vụ nổ súng kinh hoàng' tại Hà Nội

Sáng 30-7, mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, trước cửa số nhà 749 và 753 đường Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ đuổi nhau giữa ba ô tô và kết thúc bằng vụ nổ súng.

Ngay khi đăng tải, thông tin này được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, gây hoang mang dư luận. Thậm chí nhiều thanh niên đưa ra những bình luận giật gân.

Tuy nhiên, trao đổi về vụ việc, Công an phường Giáp Bát bác bỏ những thông tin trên.

Hiện trường xảy ra vụ va chạm giao thông và xô xát rạng sáng 30-7.

Theo đó vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, công an phường này nhận được tin báo về vụ va chạm giao thông giữa hai ô tô nên đã cử lực lượng có mặt bảo vệ hiện trường.

Lúc này, nhóm thanh niên khoảng sáu người đi trên chiếc ô tô trắng đang lao vào đánh một thanh niên điều khiển ô tô màu đỏ. Tổ công tác đã chủ động đưa người thanh trên bị đánh vào xe chuyên dụng và tiến hành can ngăn cuộc xô xát.

Thế nhưng nhóm thanh niên càng hung hăng hơn, lao vào xô đẩy tổ công tác, tiếp tục dọa hành hung đối phương. Thậm chí một số còn cầm gạch ném vào sau xe công an…

Trước tình hình trên, Công an phường Giáp Bát đã báo cáo Công an quận Hoàng Mai chi viện. Lực lượng cảnh sát 113, cảnh sát hình sự nhanh chóng được điều động tới phối hợp giải tỏa đám đông.

Khi lực lượng công an được tăng cường, một thanh niên trong nhóm đi ô tô màu trắng còn hung hăng dùng điện thoại quay lại từng cán bộ, chiến sĩ và dọa ngày mai sẽ làm việc với cha mình.

Sau khi đưa về trụ sở công an phường, cả nhóm thanh niên trên vẫn giữ thái độ thách thức dù thừa nhận có hành vi côn đồ và xô xát với lực lượng công an.

Hiện Công an phường Giáp Bát đang tiếp tục thụ lý vụ việc. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm