Công an tập trung giữ an ninh phục vụ đợt bầu cử

Ngày 6-5, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự (ANTT) bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND các cấp, đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với công an bốn tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai nhằm kiểm tra, đánh giá, chỉ đạo các mặt công tác đảm bảo ANTT cho bầu cử...

Họp trực tuyến bốn công an tỉnh để đảm bảo ANTT bầu cử

Lãnh đạo công an bốn tỉnh Tây Bắc đã báo cáo về tình hình, kết quả các mặt công tác đã triển khai liên quan đến công tác bảo đảm ANTT bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác tuyên truyền và phương hướng giải quyết các vấn đề còn tồn đọng...

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Ảnh: Bộ Công an

Các đơn vị này cũng nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp, góp phần làm tốt hơn công tác đảm bảo ANTT cho cuộc bầu cử tại địa phương. Thay mặt Thường trực Tiểu ban ANTT bầu cử, Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an, đã thông báo tổng hợp tình hình chung tại bốn địa phương.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận những kết quả bước đầu đạt được trong công tác đảm bảo ANTT cuộc bầu cử của công an bốn tỉnh và đề nghị lãnh đạo công an bốn địa phương nêu trên tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời động viên, khen thưởng các cán bộ, chiến sĩ, nhất là các cán bộ, chiến sĩ cấp cơ sở trên địa bàn tuyến biên giới.

Ông nhấn mạnh lại công tác đảm bảo ANTT cuộc bầu cử là: Phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra bất cứ sơ suất nào dù là nhỏ nhất.

Tăng cường tấn công trấn áp tội phạm

Để thực hiện, ông Quang đề nghị công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Công an, các văn bản của Tiểu ban ANTT và của Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban bầu cử các địa phương liên quan.

Tại buổi họp, Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị các đơn vị cần triển khai tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, tăng cường tấn công trấn áp tội phạm, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Công an các đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ; huy động các lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý từ xa, từ sớm mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu…

Riêng đối với địa bàn các tỉnh Tây Bắc, ông Quang đề nghị công an bốn tỉnh phải làm tốt hơn công tác tuyên truyền, kết hợp với phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo môi trường thực sự an toàn, khí thế sôi nổi, phấn khởi, để nhân dân, cử tri các tỉnh Tây Bắc tích cực hưởng ứng, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử...

Công an TP.HCM đôn đốc việc đảm bảo an toàn

Sáng cùng ngày, Công an TP.HCM tổ chức họp phiên thứ hai tiểu ban đảm bảo ANTT, an toàn xã hội cho đợt bầu cử sắp tới. Cuộc họp do Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, Trưởng tiểu ban, chủ trì cùng sự tham gia của đại diện nhiều đơn vị liên quan.

Thượng tá Thái Thanh Xuân, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCMthông tin tình hình và tiến độ công tác. Ảnh: CATP

Tại buổi họp, Thượng tá Thái Thanh Xuân, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, thành viên tiểu ban, thông báo tình hình, tiến độ công tác đã thực hiện phục vụ bầu cử. Theo đó, đã triển khai UBND quận, huyện và TP Thủ Đức về con dấu phục vụ bầu cử; rà soát, xác minh nhân sự phục vụ bầu cử, công tác đảm bảo ANTT tại các điểm bỏ phiếu.

Công an TP.HCM đảm bảo tiến độ triển khai công tác bảo vệ bầu cử, tổ chức tuyên truyền lan tỏa những thông tin tích cực, đấu tranh phản bác tin giả, sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội.

Từ ngày 15-4 đến 4-5, Công an TP ghi nhận xảy ra 226 vụ phạm pháp hình sự (giảm 43 vụ so với thời gian liền kề); đã điều tra, khám phá 148 vụ, bắt 226 người.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam đánh giá công tác triển khai các mặt công tác cơ bản đạt yêu cầu, chất lượng đề ra. Ông yêu cầu tiếp tục tập trung, đôn đốc hoàn thành các mặt công tác còn tồn đọng; tăng cường kiểm tra thực tế tại các điểm bỏ phiếu bầu cử; đảm bảo ANTT, an toàn cho các ứng viên tại các điểm tiếp xúc cử tri.

Ngoài ra, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ động, tăng cường kiểm tra giám sát, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo công tác y tế tại các điểm bầu cử.

Ngày 5-5, công an tỉnh, quân sự, biên phòng tỉnh Trà Vinh đã ban hành kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm đợt bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ba lực lượng vũ trang sẽ phối hợp nắm tình hình an ninh chính trị, các hoạt động chống phá của các đối tượng phản động trong và ngoài nước liên quan đến bầu cử, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phá rối gây mất ANTT.

Các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn lãnh đạo tỉnh, cử tri tham gia bầu cử, các mục tiêu, công trình trọng điểm về an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, các địa điểm diễn ra các hoạt động bầu cử cũng được chuẩn bị.

Các đơn vị còn phối hợp đấu tranh trấn áp mạnh các đối tượng hình sự, ma túy, tập trung vào các đối tượng lưu động, liên tuyến, liên tỉnh, sử dụng hung khí gây án.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phối hợp là tăng cường phối hợp công tác tuần tra, kiểm soát vũ trang các tuyến, địa bàn trọng điểm, các mục tiêu quan trọng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các nhóm đối tượng lưu manh, thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya gây rối trật tự công cộng.

Các lực lượng cũng tăng cường các công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm