Công an Tân Phú vây bắt nhóm thiếu niên hỗn chiến giữa đường

Ngày 1-4, Công an quận Tân Phú, TP.HCM vẫn đang lập hồ sơ, xử lý hai nhóm thanh niên mang theo hung khí tự chế tụ tập đánh nhau trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 20-3, nhóm Trần Gia K. (17 tuổi, ngụ quận 11) do mâu thuẫn trên mạng xã hội đã cùng với 10 người bạn điều khiển xe gắn máy và mang nhiều hung khí như kiếm, dao bấm và dao tự chế... đến điểm hẹn trước để giải quyết với nhóm khác.

Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm Trần Gia K. hẹn đối thủ hỗn chiến thì bị công an quận Tân Phú kịp thời giải tán. Ảnh: CA

Cả hai nhóm đi đến trước số 146 Gò Dầu, phường Tân Quý thì gặp nhau. Hai bên đã xông vào dùng mã tấu, kiếm hỗn chiến giữa đường phố. Vụ việc khiến người dân khu vực bạt vía.

Vụ hỗn chiến khiến một thanh niên trong nhóm của K. bị cây chĩa đâm trúng tay phải.

Phát hiện sự việc, Công an quận Tân Phú đã nhanh chóng huy động lực lượng đến trấn áp, ngăn chặn, đưa nhiều người liên quan về trụ sở làm rõ.

Nhóm AK và TK hẹn đối thủ hỗn chiến, đập phá xe thì bị Công an quận Tân Phú ập đến khống chế. Ảnh: CA

Tiếp đó, vào lúc 01 giờ 30 ngày 22-3, Nguyễn Trần Anh Kh. (14 tuổi) và Lương Ngô Tuấn Kh. (15 tuổi) cùng nhóm bạn 20 người đi từ số 8 Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, kéo đến trước số 120 đường Hòa Bình, phường Hòa Thạnh để giải quyết mâu thuẫn.

Thấy nhóm của Kh., nhóm đối thủ hoảng hốt bỏ chạy để lại hai xe máy. Nhóm của Kh. và Kh. đập phá xe thì bị Tổ công tác 363 Công an quận Tân Phú tuần tra phát hiện, bắt giữ cùng với số hung khí.

Theo Công an quận Tân Phú, trong thời gian vừa qua đã tăng cường siết chặt, quản lý và loại trừ mầm họa vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trôi nổi trong dân.

Đây là hoạt động được tổ chức thường xuyên để có sự chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, với công tác tuyên truyền, vận động, bằng nhiều cách làm hay, người dân trên địa bàn quận Tân Phú đã tự giác giao nộp nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan Công an, chính quyền địa phương, góp phần hạn chế tội phạm sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để gây án; đồng thời phòng ngừa, kéo giảm tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự…

Theo Công an quận Tân Phú, ngoài chính quyền địa phương, người dân cần có biện pháp tuyên truyền, vận động con em, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên không tụ tập, ăn nhậu dễ phát sinh mâu thuẫn.

Nếu giảm đi các vụ tranh chấp nhỏ trong cuộc sống đời thường thì sẽ giảm nguy cơ xảy ra các vụ ẩu đả, hỗn chiến dẫn đến những hậu quả khó lường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm