Công an Tân Bình tìm nhân chứng 2 vụ tai nạn

Ngày 17-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP.HCM, cho biết đang xác minh hai tin báo vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra trên địa bàn.

Thông báo tìm nhân chứng của Công an quận Tân Bình. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Vụ thứ nhất, tai nạn xảy ra trước số 20, đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình.

Theo nội dung tin báo, khoảng 11 giờ 50 phút ngày 11-4, ông Nguyễn Văn Trung (SN 1959; HKTT: 421/7/2 Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân Bình) điều khiến xe máy BKS 59P1-049.77 lưu thông trên đường Cộng Hòa hướng từ đường Hoàng Hoa Thám về đường Út Tịch.

Khi đến trước số 20 Cộng Hòa thì xảy ra va chạm với người đi bộ là bà Trần Thị Hồng (SN 1969; ngụ: 45/3 Phan Bà Phiến, phường 12, quận Tân Bình) đang sang đường.

Hậu quả tai nạn làm bà Hồng vỡ nền sọ, máu tụ dưới màng cứng (T), xuất huyết trong não thất, phù não, HPNI mở so lấy máu tụ, THA, khuyết sọ sau phẫu thuật. Riêng ông Trung bị thương vùng mặt, xe mô tô hư hỏng.

Vụ thứ hai, tai nạn xảy ra tại trước số 80, đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình vào ngày 4-5.

Theo hồ sơ, khoảng 12 giờ 40 phút ngày 4-5, anh Huỳnh Nhựt Tân (SN 2002, ngụ 753 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận Gò Vấp) điều khiển xe gắn máy biển số 65HA - 020.81 lưu thông trên đường Phạm Văn Bạch hướng từ đường Quang Trung về Trường Chinh.

Khi đến trước số 80 Phạm Văn Bạch thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 67F5 - 8003 do ông Lê Hữu Trinh (SN 1955; ngụ: 571/1/26B Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình) điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn làm ông Trinh bị thương nặng và tử vong sau đó tại bệnh viện, riêng hai xe máy hư hỏng.

Để có cơ sở xử lý các tin báo, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình mời ai là nhân chứng của hai vụ việc trên đến Đội Điều Tra Tổng Hợp, Công an quận Tân Bình, số 340 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, để cung cấp thông tin diễn biến vụ tai nạn (gặp công an Dương Trần Trọng Hiếu, số điện thoại: 028.3844.5021).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm