Công an, quân đội dập đám cháy lớn ở Hải Phòng

Tới 9 giờ sáng 18-5, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Hải Phòng đã cơ bản khống chế được đám cháy lớn tại kho chứa hạt nhựa Công ty nhựa Phú Lâm (phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng).

Kho chứa nhựa bị cháy nằm gần cây xăng và kho chứa hoá chất, liền kề với khu dân cư.

Hỏa hoạn xảy ra lúc 6 giờ sáng cùng ngày, xuất phát từ kho chứa hạt nhựa nằm ở phía sau Công ty Phú Lâm, sau đó nhanh chóng bùng lên lan rộng ra tạo thành cột khói đen kèm lửa đỏ cao vài chục mét.

Theo nhân chứng, nhóm 15 công nhân ca đêm chuẩn bị đổi ca thì phát hiện sự việc.

Lực lượng PCCC nỗ lực ngăn chặn không cho đám cháy lan rộng ra khu vực xung quanh.

Hàng trăm chiến sĩ cảnh sát PCCC và hàng chục xe cứu hoả phối hợp cùng các lực lượng chữa cháy tại doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng tới hiện trường tham gia dập lửa.

Lực lượng công an, quân đội cũng được huy động tới hiện trường. Các ngả đường dẫn tới khu vực nhà máy xảy ra cháy đã được phong toả để đảm bảo an toàn.

Nhà kho chứa hoá chất xảy ra cháy bị đổ sập.

Nhà kho xảy ra cháy nằm cận kề kho chứa hoá chất bên trong có ba téc chứa dầu loại lớn, cách một cây xăng khoảng vài chục mét, lại gần một số nhà máy và khu dân cư.

Hàng trăm thùng phuy chứa hoá chất đã được lực lượng chữa cháy di chuyển ra khỏi khu vực có nguy cơ cháy lan. Lực lượng cảnh sát PCCC đã phun nước ngăn ngọn lửa cháy cháy lan sang các khu vực nhà xưởng liền kề. 

Các thùng phuy chứa hoá chất được lực lượng chữa cháy di chuyển ra xa khu vực xảy cháy.

Theo ghi nhận, tại hiện trường, ngọn lửa kèm cột khói đen ngùn ngụt bốc lên trời. Toàn bộ tường, mái nhà kho bằng tôn bị sập đổ. Đám cháy dữ dội kèm theo tiếng nổ ùng ùng, nước được phun cấp tập từ nhiều hướng.

Tới 9 giờ 5 phút, đám cháy cơ bản đã được khống chế thành công, không để xảy ra cháy lan tới các khu vực xung quanh. Lực lượng chức năng đang tiếp tục phun nước.

Tới 9 giờ 5 phút ngọn lửa đã được khống chế không để cháy lan ra khu vực xung quanh.

Vụ cháy lớn đã khiến một số công nhân làm ca đêm của Công ty nhựa Phú Lâm bị thương nhẹ do sốc nhiệt. Họ lên xe cấp cứu tới bệnh viện.

Tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho biết TP đã huy động toàn bộ các xe cứu hoả, xe chở nước tới hiện trường kịp thời khống chế đám cháy.

Ông Thành đánh giá công tác chữa cháy đã rất thành công khi kịp thời khống chế, ngăn chặn được ngọn lửa lan rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm