Công an ngăn vụ hỗn chiến bị bắn vào chân

Chiều 22-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết 10 người gây rối trật tự công cộng tại quán karaoke ở xã Hoàng Vinh, huyện Hoằng Hóa đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ.

Họ gồm Nguyễn Văn Cường (tức Cường Đen), Phạm Văn Minh (tức Cu Cheng), Nguyễn Trọng Xuân (tức Cu Xuân), Nguyễn Đoan Tý (tức Cu Tý,  đều ngụ TP Thanh Hóa) và Lê Trung Đông (tức Đông Đức), Phạm Thanh Tùng, Lê Huy Tiến, Hoàng Quốc Năm, Nguyễn Văn Thắng, Lê Đức Hùng (đều ở huyện Hoằng Hóa).

Một  người đã sử dụng súng tự chế bắn bị thương một chiến sĩ cảnh sát . Ảnh: T. Thanh

Trước đó, khoảng 22 giờ đêm 15-12, do mâu thuẫn trong lúc hát karaoke trên, nhóm thanh niên ở TP Thanh Hóa (10 người) và nhóm ở Hoằng Hóa (6 người) đã dùng gạch, đá, gậy sắt và súng bắn đạn diêm “hỗn chiến” ngay tại quán.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hoằng Hóa đã cử 1 tổ công tác của đội Cảnh sát hình sự xuống hiện trường để ổn định tình hình và thu thập các tài liệu có liên quan giải quyết dứt điểm vụ việc.

Tuy nhiên, khi các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ thì bất ngờ Phạm Văn  Minh chạy xe máy chở Nguyễn Văn Cường (Cường đen) ngồi phía sau, cầm súng tự chế từ hướng TP Thanh Hoá đến khu vực trước quán.

Ngay lúc này, Phó đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hoằng Hóa Cao Văn Thịnh đã dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên 2 phát để cảnh cáo.

Những người bắt giữ sau vụ hỗn chiến. Ảnh: T. THANH

Nguyễn Văn Cường ngồi sau xe máy lập tức dùng súng tự chế bắn vào đùi trái chiến sĩ công an khiến anh bị thương, phải đi cấp cứu.

Ngay sau đó, giám đốc, thủ trưởng Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo điều tra và nhanh chóng làm rõ bắt giữ các đối tượng gây rối.

Qua quá trình điều tra, xác minh Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ nhóm người trong vụ việc trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm