Công an khám xét Công ty nhiên liệu Phúc Lâm tại quận 7

Ghi nhận của phóng viên, vào trưa 7-4, rất đông lực lượng công an có mặt tại trụ sở Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm tại đường Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, quận 7.

Công ty Phúc Lâm có vốn đầu tư 153 tỉ đồng.

Lực lượng công an khám xét công ty nhiên liệu tại quận 7. Ảnh: TỰ SANG

Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Trần Huy Lập (61 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) - tổng giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm. 

Bên trong trụ sở công ty, với sự hiện diện của VKS, nhiều cảnh sát tiến hành khám xét, thu giữ nhiều tài liệu. Phía bên ngoài, cảnh sát cơ động cũng có mặt giữ an ninh trật tự.

Trước đó, vào sáng 25-3, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an cũng đã phong tỏa, kiểm tra Cửa hàng xăng dầu số 1 ở số 679 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Việc khám xét này liên quan đến vụ Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đường dây sản xuất xăng giả cực lớn ở địa bàn và các tỉnh lân cận như Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bình Dương, TP.HCM.

Đây là chuyên án mà Công an tỉnh Đồng Nai phải báo cáo để bộ trưởng chỉ đạo cho Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) điều động lực lượng hỗ trợ phá án vì tính chất phức tạp, xảy ra ở nhiều địa bàn, ngoài biển..., vượt khả năng của địa phương.

Qua đó, công an xác định ông trùm Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) là người tổ chức, móc nối với những đầu nậu tiêu thụ ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM...

Cũng liên quan đến chuyên án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố hơn 40 bị can, thu giữ 10 tàu thủy, 6 xe bồn, 2,7 triệu lít xăng, 120 tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khác…

Đến đầu giờ chiều, công tác khám xét vẫn diễn ra.

Vào lúc 13 giờ 30 một chiếc xe tải thùng loại lớn mang 80A đến đậu trước cổng trụ sở công ty.

Sau đó, nhiều lực lượng cảnh sát cơ động tiến hành vận chuyển rất nhiều tài liệu, sổ sách và các thiết bị liên quan lên xe dưới sự chứng kiến của VKS

Một số hình ảnh khám xét tại Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm sáng 7-4:

Bên trong công ty, lực lượng công an và viện kiểm sát thu giữ nhiều vật dụng. Ảnh: TỰ SANG

Viện kiểm sát cùng lực lượng công an khám xét. Ảnh: TỰ SANG

Việc khám xét được diễn ra nghiêm ngặt. Ảnh: TỰ SANG

Đến 13 giờ 30 ngày 7-4, một xe tải biểm số 80A đến đậu trước trục sở công ty. Ảnh: T.SANG

Cảnh sát cơ động chuyển các thùng tài liệu thu giữ trong công ty ra xe tải. Ảnh: T.SANG

Vụ xăng giả khủng: Khám xét thêm 6 trạm xăng ở Long An, TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm