Công an Hà Nội: Bắt hung thủ giết người, đốt xác

Chiều 4-9, người dân phát hiện một thi thể phụ nữ bị cháy xém bỏ trong chiếc valy tại một khu đất trống ven đường Hoàng Minh Giám (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy). Danh tính nạn nhân được xác định là Đào Thu Huệ (21 tuổi, hiện là sinh viên khoa tiếng Hàn Trường đại học Hà Nội). Sau khi tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) với Công an quận Cầu Giấy đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Kim Ki Jong (26 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc).

Kim Ki Jong đã ba lần nhập cảnh vào Việt Nam, lần gần đây là ngày 14-12-2007. Kim thuê phòng trọ tại khu tập thể Đại học Hà Nội với mục đích du lịch và tìm kiếm việc làm. Tháng 5-2008, Kim thuê Huệ làm gia sư dạy tiếng Việt. Trong quá trình dạy học, hai người có quan hệ tình cảm với nhau. Chiều 3-9, Huệ vào phòng trọ của Kim, sau đó nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau. Kim đẩy Huệ té ngửa và dùng tay bóp cổ cho đến chết. Sau đó, Kim lấy valy cỡ lớn cho xác cùng tư trang Huệ vào valy. Tiếp đó, Kim mua 2,5 lít xăng cho vào ba chai rồi thuê taxi chở valy tìm nơi vắng đốt.

Cùng ngày, Công an TP Hà Nội đã khen thưởng các cán bộ, chiến sĩ và quần chúng có thành tích tham gia phá án.

THÁI SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm