Công an giải thoát con nợ bị bắt để đòi 'tiền chuộc'

Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vừa bắt giữ nhóm bốn người vì có hành vi khống chế, đánh đập, bắt giữ để uy hiếp đòi nợ số tiền 20 triệu đồng.

Nhóm người bắt giữ con nợ tại Công an TP Hải Dương

Các thanh niên bị bắt giữ gồm Lê Văn Trung (SN 1976, ngụ TP Hải Dương), Vũ Đức Giang (SN 1980, trú huyện Bình Giang), Lê Minh Long (SN 1988, trú huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) và Trần Văn Dương (SN 1995 ngụ Buôn Hồ, Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, cuối năm 2016, anh Nguyễn Văn L. (huyện Gia Lộc) vay của Trung 20 triệu đồng, hẹn đến cuối năm 2017 sẽ trả cả gốc lần lãi. Tuy nhiên, Long chỉ trả lãi ba tháng rồi chủ nợ không liên lạc được với L.
Mới đây, khi biết nơi anh L. ở trọ, nhóm của Trung mang theo cả bao tải hung khí tìm đến nơi trọ của Long ở huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) đòi nợ.
Tại nơi trọ của Nguyễn Văn L,, nhóm của Trung đã đánh đập và ép con nợ lên taxi đưa về garage của Trung ở TP Hải Dương tiếp tục đánh đập, ép anh này viết giấy ghi nợ, điện thoại yêu cầu gia đình phải mang tiền đến nhà chủ nợ để chuộc người.
Nhận thông tin về vụ việc, Công an TP Hải Dương đã vào cuộc, bắt giữ nhóm người trên, giải thoát cho anh L.
Công an đang tiếp tục điều tra vụ bắt giữ người trái pháp luật này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm