Công an Đồng Nai triệt phá nhóm mua bán ma túy đá

CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự nhóm nghi can để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm nghi can gồm: Phan Văn Dương (27 tuổi), Nguyễn Đức Độ (25 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa), Lý Thị Quỳnh Liễu, (23 tuổi, ngụ TP Cà Mau) Lý Hồ Thanh Bảo (21 tuổi, quê An Giang) và Kiều Văn Chiêm, (24 tuổi, quê Bắc Giang).

Nhóm nghi can đường dây ma bán ma túy đá bị công an bắt giữ. Ảnh: CAĐN

Theo điều tra ban đầu, chiều 2-6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Biên Hòa bắt quả tang Dương và Liễu tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ trong người Dương và Liễu có tám gói ma túy đá.

Qua đấu tranh, bước đầu Dương và Liễu khai nhận cả hai sống với nhau như vợ chồng và đều sử dụng ma túy.

Mở rộng điều tra, công an đã bắt thêm Độ, Bảo và Chiêm, thu giữ ba gói ma túy đá cùng số tiền hơn 23 triệu đồng.

Theo lời khai của các nghi can, để có ma túy sử dụng và bán, Dương và Liễu đã năm lần mua ma túy của Độ, Bảo và Chiêm. Sau đó Dương đem về phân thành gói nhỏ để sử dụng và bán lại cho các con nghiện.

Riêng nghi can Nguyễn Đức Độ khai nhận đã bảy lần mua ma túy của một số đối tượng (chưa rõ lai lịch) ở TP.HCM. Sau đó Độ trực tiếp mang ma túy bán lại cho Dương và Bảo để kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm