Công an Đà Nẵng được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì

Chiều 29-3, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương chiến công hạng nhì cho Công an TP Đà Nẵng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn (thứ 4 từ phải) trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: HẢI HIẾU

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng được trao Huân chương Chiến công hạng Ba.

10 cá nhân tại Công an TP Đà Nẵng được tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. 

Chiều cùng ngày, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã công bố các quyết định và trao bằng khen của Thủ tướng cho hai tập thể là Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Ngũ Hành Sơn; cùng hai cá nhân là Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng Phòng cảnh sát hình sự, Thiếu tá Trần Ngọc Thành, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự.

Trong thời gia vừa qua, Công an TP Đà Nẵng với khẩu hiệu hành động "đoàn kết, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" đã đạt được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trong các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng. 

Làm tốt công tác tham mưu, triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo góp phần đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ra quân trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm; đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án lớn về ma túy, cờ bạc, giết người.

Điển hình như triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá qua mạng, có vụ số tiền giao dịch cá cược lớn lên đến 10.000 tỉ đồng.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao bằng khen của Thủ tướng cho tập thể, cá nhân của Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: HẢI HIẾU

Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an TP Đà Nẵng đã có tỉ lệ khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Đơn vị này cũng là lực lượng tiên phong trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, tích cực thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm