Công an bắt nhóm giang hồ Hải phòng hoạt động ở TP.HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với nhiều công an các tỉnh thành triệt phá băng nhóm giang hồ trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia.

Công an khám xét nhiều nơi để triệt phá băng nhóm

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện Nguyễn Văn Điền, (45 tuổi, quê Hải Phòng) cầm đầu băng nhóm tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, có sử dụng nhiều vũ khí quân dụng để tranh giành địa bàn.

Qua điều tra, công an xác định giúp sức cho Điền có nhiều đàn anh cộm cán, nhiều tiền án: Nguyễn Văn Dương, Cao Duy Hưng, Lầu Văn Tuấn cùng một số người liên quan hay hoạt động tại các địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nguyễn Văn Điền, đại ca giang hồ Hải Phòng cầm đầu băng nhóm bị bắt giữ

Ban chuyên án gồm Cục Cảnh sát hình sự, Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm, Công an TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu được xác lập. Đồng thời ban chuyên án cũng xác định băng nhóm này còn tổ chức đánh bạc bằng nhiều hình thức thông qua mạng internet, với thủ đoạn rất tinh vi.

Đến 20-12, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành phá án, đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 14 địa điểm thuộc nhiều quận huyện của TP. HCM, bắt giữ 16 người, thu hai khẩu súng, 120 viên đạn cùng nhiều hung khí, tang vật liên quan.

Công an thu giữ súng quân dụng từ băng nhóm giang hồ trên

Nhiều đàn em của Điền bị công an bắt giữ

Qua điều tra bước đầu, Ban chuyên án xác định đường dây của băng nhóm này hoạt động từ đầu năm 2020, tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc lên tới khoảng 2.150 tỷ đồng.

Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố tài liệu, mở rộng điều tra vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm