Công an bắt 3 người trong nhóm thương lái trộm tôm ở Cà Mau

Chiều 29-5, nguồn tin riêng của PLO cho hay, VKS huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Đỗ Tuệ Tánh và hai người tên An, Thành về tội trộm cắp tài sản.

Ba người bị bắt vì có hành vi trộm hàng tấn tôm tại đầm tôm anh Lê Duy Châu, ngụ huyện Đầm Dơi mà PLO đã đề cập.

Một cảnh trộm tôm bị camera quay lại hôm 7-5-2020 (Ảnh cắt từ camera).

Cũng nguồn tin trên cho biết, vụ án đã được mở rộng điều tra.

Trong ngày 29-5 có ít nhất bốn người đã đến báo án tại Công an tỉnh Cà Mau vì cho rằng từng bị mất tôm số lượng lớn khi bán tôm cho các nhóm thương lái. 

Thông tin từ những người đi tố giác, họ cho là bị mất tôm ít nhất 3 tấn, nhiều nhất đến 10 tấn.

Một nông dân ở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cho biết, anh vừa thu hoạch và bán tôm cách đây 1 tuần cho một nhóm thương lái từ Bạc Liêu. Theo anh tính toán thì lượng tôm trong đầm của anh khoảng 4 tấn nhưng nhóm thương lái kéo hết cân được hơn 1,6 tấn, anh bị mất hơn 2 tấn tôm. 

Như PLO đã thông tin, ngày 7-5-2020, camera an ninh của anh Lê Duy Châu ở xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi vô tình ghi lại được cảnh nhóm thương lái tổ chức trộm tôm tấn khi thu mua.

Sau khi báo chí thông tin, nhiều người dân ở Cà Mau tìm đến cơ quan chức năng tố là mình cũng là nạn nhân của những vụ trộm. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm