Con trai tưới xăng lên người mình và bố rồi châm lửa

Thông tin từ UBND xã Lộc An, TP. Nam Định cho cho biết trên địa bàn vừa xảy một vụ việc con trai đổ xăng lên người mình và bố rồi châm lửa

Ông T.V.P hiện đang được điều trị tại Viện bỏng Trung ương (Hà Nội) trong tình trạng bị bỏng toàn thân.

Theo đó, trưa ngày 2-7, ông T.V.P (60 tuổi, ngụ xã Lộc An TP. Nam Định) đang ăn cơm trưa cùng vợ thì con trai ông là T.V.L (35 tuổi) về đến nhà. Ngay sau đó, anh L. đã lao tới tưới xăng lên người bố và chính mình rồi châm lửa.

Sự việc xảy ra khiến cả hai bố con ông P. bị bỏng, riêng anh L. do bị bỏng quá nặng nên đã tử vong sau đó. Gia đình đưa thi thể về nhà làm lễ mai táng theo phong tục địa phương. Ông P. vẫn đang được điều trị tại Viện bỏng Trung ương-Hà Nội trong tình trạng bỏng toàn thân.

Theo UBND xã Lộc An, con trai ông P. bị nghiện ma túy từng đi tù và mới mãn hạn tù vào năm 2018. Ông P. làm nghề đạp xích lô...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm