Côn đồ tạt sơn, phá ô tô, đánh 2 vợ chồng ở Gò Vấp

Ngày 2-9, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết đang điều tra truy xét vụ việc một nhà dân trên địa bàn bị nhóm người xông vào phá tài sản và hành hung.
Theo trình báo của nạn nhân, đêm 1-9, một nhóm bốn thanh niên đi trên hai xe máy dừng lại trước một bãi giữ ô tô trên đường Trần Bình Trọng thuộc địa bàn phường 1 (quận Gò Vấp, TP.HCM).

Tối 1-9, một nhóm nam thanh niên xông vào bãi giữ xe trên địa bàn quận Gò Vấp đập phá, hành hung hai vợ chồng . Ảnh: H.TÂM

Hai trong số bốn người xông vào dùng sơn đen tạt khắp nơi và dùng gậy gộc đập phá hai ô tô cùng nhiều đồ đạc khác trong bãi giữ.
Phát hiện sự việc, vợ chồng chủ bãi giữ xe là ông Lê Thanh Hùng và bà Lê Thị Vân (cùng 53 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) trong nhà chạy ra thì bị nhóm này xông tới dùng gậy gỗ đánh đập.

Nhóm người còn tạt sơn và đập phá tài sản trong bãi giữ xe. Ảnh: H.TÂM

Vụ việc khiến cả hai nạn nhân bị thương nặng, trong đó ông Hùng bị dập lá lách, bà Vân bị gãy tay. Những nạn nhân nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai truy xét vụ việc.
Sáng cùng ngày, anh Lê Tấn Hải (30 tuổi, con ruột nạn nhân) cho biết hiện cha mình vẫn chưa xuất viện vì vết thương quá nặng.
“Cha mẹ tôi có ba người con nhưng các con đều ở nơi khác. Gia đình tôi làm bãi giữ xe cũng khoảng bảy năm nay và không có mâu thuẫn, nợ nần gì với ai. Nhóm này đeo khẩu trang và chúng tôi không nhận ra họ” - anh Hải nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm