Con đẻ ra tay sát hại cha

Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 10h sáng ngày 15/10 tại thôn 9, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa). Nạn nhân là ông Lê Văn Bảng (SN 1952), còn kẻ ra tay giết chết ông Bảng là đứa con trai ruột tên là Lê Văn Lực (SN 1979).

Tại hiện trường xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng thu giữ một bơm xe đạp, một cây gậy bằng gỗ được cho là vũ khí mà tên Lực đã ra tay giết hại cha mình.

Con đẻ ra tay sát hại cha ảnh 1

Căn nhà xảy ra vụ án mạng

Theo ông Độ thì sau khi Lực đi bộ đội về có biểu hiện thần kinh không ổn định, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không thể đưa đi chữa trị được. Thời điểm xảy ra vụ án mạng, cả gia đình đều ra đồng chỉ có hai bố con ông Bảng ở nhà, không hiểu lý do gì Lực đã dùng hung khí đập nhiều nhát vào gáy ông Bảng khiến ông chết ngay tại chỗ.

Ngay sau khi án mạng xảy ra, chính quyền, công an xã kết hợp với công an huyện Triệu Sơn đã có mặt kịp thời bảo vệ hiện trường và bắt giữ đối tượng Lực, tiếp tục điều tra nguyên nhân.

Theo Nguyễn Thùy (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm