Con chém chết mẹ kế rồi đến công an đầu thú

Ngày 5-8, ông Trương Ngọc Quản - Trưởng Công an xã Hạ Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa - cho biết trên địa bàn vửa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Nhưỡng (SN 1969), còn nghi phạm là Trương Văn Tùng (SN 1991), con riêng của chồng bà.

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 9 giờ 30 phút ngày 4-8, người dân thôn Chiềng Ai, xã Hạ Trung nghe tiếng kêu la thất thanh bên căn nhà của gia đình ông Trương Văn Viên. Mọi người chạy sang thì phát hiện bà Nhưỡng nằm bất động trong khu nhà bếp, trên nền đất máu chảy lênh láng.

Mọi người vội đưa bà Nhưỡng đi cấp cứu nhưng bà đã tử vong. Khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y xác định nạn nhân chết do mất máu, trên cơ thể có nhiều vết chém ở cổ, gáy và lưng.

Nghi can gây ra cái chết cho bà Nhưỡng chính là Trương Văn Tùng, con riêng của ông Trương Văn Viên.

Theo một số người dân, hôm xảy ra án mạng, Tùng đi làm nương về nhà thì xảy ra mâu thuẫn với bà Nhưỡng. Tùng liền cầm dao chém nhiều nhát vào người mẹ kế khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Sau khi chém chết mẹ kế, Tùng tới nhà anh trai kể lại vụ việc và nhờ người thân chở đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.

Theo Tuấn Minh/NLĐO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm