Cơ sở sản xuất đĩa lậu lớn nhất tại TP.HCM bị phát hiện

Thông tin ban đầu, rạng sáng 7-8, đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP.HCM cùng Cục Cảnh sát chống buôn lậu (C74, Bộ Công an) ập vào một nhà kho trên đường Tô Ngọc Vân, quận 12.
Cơ sở sản xuất đĩa lậu có khả năng sản xuất hàng ngàn đĩa/ngày tại quận 12

Cơ sở sản xuất đĩa lậu có khả năng sản xuất cả ngàn đĩa/ngày tại quận 12.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều công nhân đang vận hành thiết bị, máy móc trong dây chuyền khép kín để in, sang đĩa DVD lậu với nội dung trái phép.
Khai thác ban đầu, các công nhân khai tại đây có thể sản xuất đĩa, đĩa trắng tạo đĩa gốc và nhân bản hàng loạt. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, cơ sở này ngụy trang như một nhà kho bên ngoài sân để nhiều phế liệu, ve chai. Công nhân chỉ làm việc từ 20 giờ đến sáng trong khu vực được thiết kế cách âm.
Tại đây công nhân làm việc từ tối đến sáng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng

Tại đây, công nhân làm việc từ tối đến sáng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Theo đó, mỗi ngày dàn thiết bị tối tân có giá trị triệu đô có thể sản xuất khoảng 15.000 đĩa DVD lậu tung ra thị trường.

Lực lượng chức năng đã niêm phong nhiều máy móc, đĩa... để điều tra, xử lý

Lực lượng chức năng đã niêm phong nhiều máy móc, đĩa... để điều tra, xử lý.

Theo cơ quan chức năng, đây là địa điểm sản xuất đĩa lậu lớn nhất bị phát hiện từ trước tới nay tại TP.HCM. Việc phát hiện rất khó khăn, trinh sát phải mất nhiều tháng theo dõi mới phát hiện ra được cách thức chuyển hàng rất tinh vi.

Theo đó, các công nhân vận chuyển khối lượng lớn đĩa bằng xe tải đến các địa điểm giao hàng rồi nhanh chóng rời đi gây khó khăn cho việc điều tra.

Lực lượng chức năng đã niêm phong nhiều máy móc, đĩa lậu cùng thiết bị lập hồ sơ xử lý. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm