Cô giáo bất cẩn, 3 trẻ cấp cứu vì ăn bột thông bồn cầu

Ngày 16-11, cơ quan Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết đã khám nghiệm, lấy mẫu gói bột thông bồn cầu niêm phong để điều tra làm rõ ba học sinh (HS) Trường Mầm non Nam Kim (xã Nam Kim, huyện Nam Đàn) bị ngộ độc.

Trước đó, chiều 14-11, tại điểm chính Mạnh San (Trường Mầm non Nam Kim), ba HS Nguyễn Thị Yến N., Nguyễn Ngọc B. và Phạm Thái N. (cùng bốn tuổi) phải nhập viện cấp cứu vì ăn phải bột thông bồn cầu.

Em Thái N. đang được cấp cứu, chăm sóc sức khỏe tại BV Sản nhi Nghệ An.

Theo báo cáo của ban giám hiệu nhà trường, chiều 14-11, bồn cầu nhà vệ sinh của lớp học tại tại điểm chính Mạnh San bị tắc. Do vậy, nhân viên kế toán lấy hai gói bột thông bồn cầu đưa xuống lớp.

Cô giáo phụ trách lớp học vừa nhận gói bột thông bồn cầu thì một HS muốn đi vệ sinh nên cô bỏ tạm gói bột thông bồn cầu trong tủ đựng đồ ở lớp rồi đưa HS đi.

Lúc này, một trong ba em Yến N., Ngọc B., Thái N. mở cửa tủ lấy gói bột thông bồn cầu rồi bóc ra đưa cho hai bạn cùng ăn.

Cô giáo vào lớp phát hiện sự việc, hốt hoảng báo cáo với ban giám hiệu nhà trường. Ba em được đưa nhanh tới Trạm Y tế xã Nam Kim sơ cứu và báo cho gia đình. 

Ngay trong đêm, các em được đưa đến BV đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cấp cứu. Do bị ngộ độc nặng, các em được chuyển lên BV Sản nhi Nghệ An cấp cứu với tình trạng bị rộp, loét lưỡi, bỏng thực quản, nguy cơ hình thành sẹo dẫn tới hẹp thực quản. 

Hiện em Yến N. và Ngọc B. được chuyển ra BV Nhi Trung ương (Hà Nội) tiếp tục cấp cứu, cứu chữa. Còn em Thái N. đang được cấp cứu, điều trị tại BV Sản nhi Nghệ An.

Cô Nguyễn Thị Vân - Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Kim và ông Trịnh Xuân Hưng - Chủ tịch UBND xã Nam Kim cho biết đây là sự việc ngoài mong muốn do giáo viên sơ suất. Phía xã, nhà trường đang cùng phối hợp với gia đình hỗ trợ điều kiện tốt nhất để chăm sóc sức khỏe cho các cháu.

Hiện các em không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cần theo dõi thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm