Cô gái say rượu bị bạn nhậu hiếp dâm, cướp tài sản

Cơ quan công an đang truy bắt đồng phạm của Cường là Đặng Minh Khánh và Nguyễn Kim Tài (cùng quê Đồng Tháp) đang bỏ trốn.

Theo Cường khai nhận, khoảng 20 giờ ngày 29-10, do có quen biết nên khi thấy chị PTH (22 tuổi) đang buồn chuyện tình cảm nên Cường, Khánh và Tài rủ chị H. đi nhậu giải sầu. Đến nửa đêm, thấy cô gái đã say rượu nên nhóm Cường bàn nhau cướp tài sản. Cả nhóm khống chế đưa chị H. ra một nghĩa trang ở phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An) để đánh đập nạn nhân, lục soát lấy một điện thoại. Sau đó Tài đem điện thoại đi về phòng trọ trước để chuẩn bị hành lý cho cả ba bỏ trốn. Riêng Khánh và Cường ở lại cùng nhau khống chế nạn nhân thực hiện hành vi hiếp dâm. Do sợ nạn nhân trình báo công an nên Khánh và Cường quyết định ra tay sát hại để bịt đầu mối. Cả hai dùng dây thắt lưng siết cổ, lấy đá đập vào đầu chị H. khiến nạn nhân bất tỉnh. Lúc này nghĩ chị H. đã chết nên Khánh và Cường bỏ đi. Sáng hôm sau, chị H. hồi tỉnh đến cơ quan công an trình báo. Sau nhiều ngày truy xét, ngày 11-11, các trinh sát đã bắt giữ được Cường đang lẩn trốn trong một phòng trọ trên địa bàn thị xã Dĩ An. Riêng hai nghi can Khánh và Tài hiện đang lẩn trốn.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm