Cô gái ở An Giang trốn thi hành án phạt tù đã bị bắt ở Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ bị án Trần Thị Huỳnh Như (20 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang) theo lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ việc, vào tháng 10-2018 Như làm công nhân ở Đồng Nai. Lúc này Như có có xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với nhau làm bà V. bị thương. Như bị TAND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 12 tháng tù và ủy thác cho TAND huyện Thoại Sơn ra quyết định thi hành án. Trong lúc được tại ngoại để chờ chấp hành án, thì Như bỏ trốn khỏi địa phương.

Bị án Trần Thị Huỳnh Như. Ảnh: QM

Sau khi bỏ trốn, Như đi nhiều nơi, rồi đến Đồng Nai tiếp tục làm công nhân và lấy chồng, sinh con.  Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 28-9 lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã phát hiện và bắt giữ được Trần Thị Huỳnh Như tại một nhà trọ tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hiện Như đã được cơ quan Cảnh sát điều tra di lý về An Giang và bàn giao cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh đưa đi chấp án.

Trước khi di lý, Công an tỉnh An Giang cũng đã gửi hỗ trợ chồng Như 2 triệu đồng để mua sữa cho con nhỏ của Như.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm