Cô gái chở pháo Tết đi bán bị bắt ở Nghệ An

Sau nhiều ngày theo dõi, chiều 10-12, khi Thắm (xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đi xe máy mang BKS 37L1-325.74 chở pháo từ xã Quỳnh Hoa đi đến xã Quỳnh Mỹ (huyện Quỳnh Lưu) thì bị Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Nghệ An phối hợp lực lượng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An và CSGT, Công an huyện Quỳnh Lưu mật phục, bắt quả tang.

Đào Thị Thắm bị bắt giữ cùng tang vật pháo hoa và pháo nổ.

Tang vật thu giữ 15,8 kg pháo lậu các loại gồm: 10 dây pháo nổ (trọng lượng 2,5 kg), 19 bao pháo bi (trọng lượng 4,5 kg), 3 hộp pháo hoa loại 36 quả (4,3 kg),... Số pháo trên mang nhãn hiệu chữ Trung Quốc.

Bước đầu, Thắm khai nhận đã mua số pháo đó của một người đàn ông tên Tâm (ở huyện Quỳnh Lưu) về cất giữ chuẩn bị pháo tết 2018. Sau đó, Thắm chở pháo đi bán kiếm tiền lời thì bị bắt.

Trước đó, đêm 7-12, Đội Quản lý thị trường cơ động thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tổ chức mật phục trên quốc lộ 1A, bắt giữ ô tô đăng ký ở tỉnh Thanh Hóa, BKS 36L-8584, do bà Phạm Thị Thao (51 tuổi, trú xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển, chở pháo lậu.

Tang vật thu giữ trên ô tô là 170,8 kg pháo các loại do nước ngoài sản xuất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm