Cô gái bị xe buýt cuốn vào gầm phải cắt bỏ một phần cánh tay

Chiều 26-6, đại diện Bệnh viện Thống Nhất cho biết, nữ bệnh nhân Lê Thị Ng. (29 tuổi) hiện đang được các đội ngũ y, bác sĩ điều trị.

Nữ nạn nhân gặp tai nạn, bị xe buýt cuốn vào gầm phải cắt bỏ 2/3 cẳng tay và phải điều trị hàng loạt các vết thương ở sườn và các bộ phận trên cơ thể.

Chị Ng. bị xe buýt cuốn vào gầm. Ảnh ĐPh.

Phía bệnh viện đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ sau khi tiếp nhận cô gái vì những chấn thương được đánh giá là quá nặng nề. 

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 8 giờ 30 sáng nay, 26-6, chị Ng. điều khiển xe máy hiệu Lead chạy trên đường Cộng Hòa theo hướng về đường Út Tịch.

Những người dân đã cùng nhau đẩy lùi xe buýt đưa nạn nhân ra ngoài. Ảnh ĐPh.

Khi đến gần trạm xe buýt số 15 (quận Tân Bình) thì chiếc xe của Ng. va chạm với ô tô buýt 104 biển số 51B-095.05 chạy tuyến bến xe An Sương - Đại học Nông Lâm.

Ng. cùng phương tiện bị cuốn vào gầm xe, kéo lê nhiều mét trên đường.

Những người dân phát hiện tai nạn đã hô hoán, cùng nhau đẩy xe buýt lùi lại để đưa nữ nạn nhân ra ngoài.

Do bị bánh xe cán phải, phần thân trái của cơ thể chị Ng. đã bị đa chấn thương rất nặng.

Phía Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng nói rằng thời điểm xảy ra tai nạn đường đông, vận tốc trước khi va chạm chừng 5km/h.

Hiện công an đang điều tra vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm