Cô gái bị thanh niên chặn xe sát hại giữa đường ở Bình Chánh

Đến trưa nay (25-7), Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, hơn 6 giờ sáng cùng ngày, cô gái chừng hơn 20 tuổi chạy xe máy Vision 59N2-575.32 trên đường dẫn cao tốc Bình Thuận- Chợ Đệm hướng ra quốc lộ 1.

Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Ảnh HT.

Khi đến khu vực Thị Trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì một người nam chạy xe máy hiệu Wave màu đỏ vượt lên, chặn trước đầu xe máy cô gái.

Cả hai xảy ra cự cãi dữ dội, nam thanh niên liền rút dao tấn công cô gái. Nạn nhân trọng thương kêu cứu, cố gắng bỏ chạy nhưng sau đó gục chết tại chỗ.

Lúc này đường có nhiều phương tiện qua lại nhưng do sự việc xảy ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng.

Hiện trường xảy ra án mạng là đoạn đường dẫn cao tốc thuộc thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh). Ảnh HT.

Nhận tin báo, công an huyện Bình Chánh có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera an ninh quanh khu vực truy tìm hung thủ.

Đến trưa 25-7, Công an cho hay: Sau khi gây án, hung thủ chạy xe về hướng địa bàn xã Hưng Long, huyện Bình Chánh.

Đến một cây cầu ở xã Hưng Long, người này nhảy cầu tự vẫn nhưng không đạt được ý định, liền đi vào nhà của tổ trường dân phố ven sông xin gặp công an đầu thú.

Bước đầu Công an xác định, nguyên nhân vụ việc trên là từ mâu thuẫn tình cảm. Cụ thể giữa nghi can và nạn nhân đã có 4 năm quan hệ tình cảm và dự định tổ chức đám cưới với nhau trong thời gian tới.

Tuy nhiên từ tháng 6-2019 đến nay, cô gái quyết định huỷ cưới. Chàng trai tìm mọi cách níu kéo nhưng không thành nên sát hại rồi tự tử…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm