Cô gái 16 tuổi cùng bạn trai đi cướp xe ôm

Ngày 8-6, Công an huyện Đan Phượng, TP Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Hữu Hiệu (21 tuổi) và Trần Thị Quỳnh Thương (16 tuổi, cùng trú Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Mới 21 tuổi nhưng Hiệu đã có một tiền án năm năm tù về tội cướp tài sản. Sau khi ra tù, Hiệu không có công ăn, việc làm ổn định lại tiếp tục lang thang.

Còn Thương thì thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình nên bỏ học từ năm lớp 7. 

Cuối năm 2020, qua mạng xã hội, hai người quen nhau, nảy sinh tình cảm và thường xuyên bỏ nhà đi bụi. Có nhu cầu tiêu xài nhưng lại không có công ăn việc làm, cả hai nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Hôm 5-6, Hiệu và Thương nhìn thấy ông TVT (tài xế xe ôm) đang đón khách tại khu vực chợ Minh Khai. Hai nghi phạm vờ là khách, tiếp cận và đề nghị ông T. chở về xã Thượng Mộ với giá 140.000 đồng.

Không chút nghi ngờ, tài xế xe ôm gật đầu đồng ý. Vì quãng đường khá xa, lại là người từng nhiều năm chạy xe, ông T. chủ động chọn cung đường có nhiều người qua lại để phòng rủi ro.

Đến địa phận xã Thượng Mộ, thấy có nhiều người qua lại nên chưa thể cướp, Hiệu và Thượng kêu ông T. dừng xe. Tại đây, Thương mượn điện thoại của ông T., nói rằng gọi cho bạn mang tiền ra trả.

Hai nghi phạm sau đó viện nhiều lý do, yêu cầu ông T. đi lòng vòng qua nhiều khu vực. Khi đến khu vực đồng ruộng vắng người, Hiệu từ phía sau cầm chiếc nhíp nhổ râu dí vào cổ ông T., khiến nạn nhân ngã xuống đất.

Nam tài xế xe ôm hô hoán liền bị Thương kéo chân khống chế. Tiếp đó, Thương lên xe máy nổ máy, Hiệu đẩy ông T. ngã vào bụi cây rồi cả hai tẩu thoát.

Quá trình bỏ chạy, Hiệu tháo gương chiếu hậu, yếm xe, giỏ xe và mũ bảo hiểm rồi vứt tại nhiều nơi hòng phi tang. 17 giờ cùng ngày, hai nghi phạm bị bắt tại khu vực phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm cùng tang vật là chiếc xe máy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm