Có dấu hiệu tham ô tại Trung tâm thẻ Ngân hàng ACB

TAND TP.HCM kiến nghị VKSND tối cao và cơ quan điều tra Bộ Công an điều tra làm rõ dấu hiệu tham ô tài sản tại trung tâm này. Tòa đã tuyên phạt Nguyễn Bửu Châu, nguyên thủ quỹ, kiêm giao dịch viên Trung tâm thẻ Ngân hàng ACB, sáu năm tù về tội “sử dụng trái phép tài sản”.

Từ tháng 9-2004 đến tháng 4-2005, Châu đã 13 lần rút tiền ngân quỹ cho Thiên vay số tiền lên đến 1,12 tỷ đồng và 40.000 USD (tổng cộng hơn 1,7 tỷ đồng). Tháng 6-2005, Ngân hàng ACB phát hiện việc thủ quỹ Lê Bửu Châu đã làm hụt tiền quỹ hơn 1,7 tỷ đồng và trình báo với cơ quan công an.

LX (Theo VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm