Chuyên viên Bộ Nội vụ 'dọa' CSGT bị phạt 12,5 triệu đồng

Hiện trường vụ tai nạn tối 11/12.

Hiện trường vụ tai nạn tối 11-12.

Ngày 17-12, một cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Phản ứng nhanh (Công an quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị ra quyết định phạt hành chính lái xe Nguyễn Đình Hùng (SN 1978, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi điều khiển xe ô tô khi trong người có nồng đồ cồn vượt quá giới hạn cho phép. Mức phạt đối với lái xe Hùng là 12,5 triệu đồng, giữ phương tiện 7 ngày.

Trước đó, vào khoảng 21h15 ngày 11-12, Nguyễn Đình Hùng điều khiển xe ô tô BKS 29A-271.26 đâm vào một phụ nữ đi xe máy điện ở khu vực ngã tư Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh. Phát hiện vụ việc Thượng úy Trần Văn Công - Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) đã đến đưa người phụ nữ vào vỉa hè.

Thẻ Chuyên viên của lái xe Nguyễn Đình Hùng.
Thẻ Chuyên viên của lái xe Nguyễn Đình Hùng.

Sau đó, Thượng úy Công đã mời lái xe xuống để giải quyết. Lúc này, lái xe Hùng bước xuống trong tình trạng say mềm, nồng nặc mùi rượu, đi đứng xiêu vẹo. Ngay khi bước xuống, lái xe Hùng đã rút thẻ Chuyên viên Vụ tổ chức biên chế (Bộ Nội vụ) ra “dọa” Thượng úy Công. Được Thượng úy Công nhẹ nhàng giải thích, đề nghị hai người tự giải quyết vụ va chạm để tránh ùn tắc, lái xe Hùng vẫn tiếp tục dọa nạt, thậm chí văng tục, chửi bới Thượng úy Công.

Trước tình huống trên, Đội CSGT số 2 đã bàn giao vụ việc cho Công an quận Ba Đình giải quyết. Kết quả đo nồng độ cồn trong máu với lái xe Hùng là 1,070 miligam/lít khí thở.

Theo Khánh Linh (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm