Chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên tỉnh

Nguyễn Hữu Chiến, SN 1981; Hoàng Tiến Dũng, SN 1976, cùng trú ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng; Lê Hồng Hoà, SN 1971, trú ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình và Lê Văn Biển, SN 1978, quê quán phường Tiền Phong - TP Thái Bình.

Phi vụ giao dịch bất thành

Tài liệu CQĐT xác định, đối tượng cầm đầu đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy này chính là Nguyễn Hữu Chiến. Một ngày cuối năm 2009, Chiến đi bộ từ nhà đến khu vực phố Lãng Yên với ý đồ tăm tia, trộm cắp xe máy. Đến trước cửa nhà số 12 ngõ 117 phố Lãng Yên, phường Thanh Lương, Chiến phát hiện chiếc xe máy Wave Alpha BKS: 30K3 - 9848, đang dựng không người trông giữ. Lập tức, y dùng vam phá khóa lấy trộm được chiếc xe máy trên.

Lấy được xe, Chiến tháo BKS vứt đi rồi mang lên gửi tại bãi gửi xe dưới chân cầu Chương Dương. Đồng thời, y liên lạc với Lê Hồng Hòa, đưa vé gửi xe và nhờ Hòa bán chiếc xe Wave vừa trộm cắp được. Hòa gọi điện cho Lê Văn Biển nói là “có hàng” và thỏa thuận bán chiếc xe với giá 3,5 triệu đồng. Ngay trưa hôm sau, Biển đi ôtô khách từ Thái Bình lên Hà Nội để mua xe. Quá trình hai đối tượng đang giao dịch thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Liên tiếp phạm tội

Ngay thời điểm Hòa và Biển đang giao dịch thì Nguyễn Hữu Chiến đã bắt đầu phi vụ làm ăn mới. Y đi bộ từ nhà, gặp và rủ Hoàng Tiến Dũng cùng đi trộm cắp xe máy. 2 đứa đi bộ đến phố Trần Khát Chân thì phát hiện có 1 chiếc xe Wave Alpha màu xanh BKS: 29T7 - 8162 đang dựng trong ngõ 143 không người trông giữ. Chiến bảo Dũng ở ngoài ngõ cảnh giới, còn y đi bộ vào sử dụng vam phá khóa trộm cắp chiếc xe máy trên. Lấy được xe, Chiến tháo biển kiểm soát và chở Dũng đi lên khu vực cầu Chương Dương, rồi vòng về cổng Bệnh viện Việt Xô để liên lạc bán cho đối tượng Hòa thì bị lực lượng công an kiểm tra hành chính, đưa về trụ sở giải quyết. Trong người Chiến lực lượng công an thu giữ 1 bộ vam phá khóa và 1 cờ lê.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Ngoài ra, Nguyễn Hữu Chiến khai nhận từ tháng 9-2009 đến khi bị bắt, y còn trực tiếp gây ra 4 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn quận Hai Bà Trưng; 1 vụ ở đê Nguyễn Khoái; 1 vụ ở phố Vĩnh Tuy; 1 vụ tại địa bàn phường Thanh Lương và 1 vụ tại dốc Thọ Lão, phường Đống Mác. Mỗi khi lấy trộm được xe, Chiến thường tháo biển kiểm soát vứt đi, rồi liên lạc với các đối tượng Hòa, Biển để bán với giá từ 2 đến 3 triệu đồng/xe.

Theo Hà Trung (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm