Chuyển công an huyện vụ bé 9 tuổi bị cha bạo hành

Ngày 14-1, tin từ Công an xã Ia Mơr (huyện Chư Prông, Gia Lai), cho biết đơn vị đang hoàn chỉnh hồ sơ chuyển lên cơ quan công an huyện xử lý vụ việc liên quan đến một trẻ em chín tuổi bị bạo hành.

Đứa bé 9 tuổi bị cha đánh bầm tím người. Ảnh: NO

Trước đó năm ngày, em TVB (9 tuổi) được hàng xóm phát hiện bị người cha (là ông Trần Vă Hợi) dùng roi đánh bầm người. Người dân muốn đưa cháu bé đến bệnh viện nhưng ông Hợi không cho.

Sau đó, mẹ B. trình báo đến cơ quan chức năng và đưa con đến bệnh viện. B. bị vết thương bầm tím ở lưng, mông, tay, mặt và rách một mảng da đầu.

Mẹ của B. cho biết trước đó do hay bị chồng đánh nên chị đưa con về sống ở xã khác. Tuy nhiên, năm 2016, sau nhiều lần đòi nuôi đứa con, B. được đưa về cho phía nhà ông Hợi chăm sóc.

Ông Hợi đang sống với vợ khác cùng hai đứa con riêng.

Hiện ông Trần Văn Hợi (37 tuổi, trú xã Ia Mơr) đã thừa nhận hành vi dùng roi đánh con trai. Cơ quan chức năng cũng cho biết ông Hợi từng bị lập biên bản nhắc nhở về việc đánh con hồi năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm