Chuyển 2,2 kg ma túy đá qua đường hàng không

Người vận chuyển bị bắt giữ là Li Chin Ying (26 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Trong lúc làm thủ tục cho Li, cơ quan hải quan phát hiện hành lý của Li có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu mở kiểm tra. Qua đó 2,2 kg ma túy dạng đá được đóng thành gói lớn, cất giấu tinh vi trong vali hành lý bị phát hiện. Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phối hợp Đội Kiểm soát ma túy (Cục Hải quan TP.HCM) tiến hành lập biên bản vi phạm, bắt giữ Li cùng tang vật. Hiện toàn bộ hồ sơ, đối tượng và tang vật vi phạm đã được chuyển cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, lực lượng hải quan TP.HCM đã phát hiện, bắt giữ KhamChanh Daovone (quốc tịch Lào) vận chuyển trái phép hơn 2,4 kg cocain.

Chuyển 2,2 kg ma túy đá qua đường hàng không ảnh 1

2,2 kg ma túy đá - tang vật do cơ quan hải quan thu giữ. (Ảnh do hải quan cung cấp)

Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Trưởng phòng Phòng, chống tội phạm ma túy, Bộ Chỉ huy BĐBP Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ Vũ Đức Thai (ngụ phường 6, TP Vũng Tàu) vì mua bán trái phép chất ma túy.

Sau nhiều ngày theo dõi, mật phục, tối 15-10, lực lượng trinh sát BĐBP phối hợp Công an TP Vũng Tàu bắt quả tang Thai đang bán ma túy cho một con nghiện. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm năm gói heroin, một ĐTDĐ, một xe máy và 200.000 đồng.

L.THỦY - H.NGUYÊN - QUANG ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm