Chưa rõ nguyên nhân dân phòng bị đâm chết tại công an phường

Đến chiều 12-2, Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và đang vận động Lê Tuấn Anh (25 tuổi, ngụ Đồng Nai) hợp tác làm rõ vụ việc.

Lê Tuấn Anh có biểu hiện bất thường, tỏ ra bất hợp tác khi làm việc với công an. Ảnh: LÊ ÁNH

Một nguồn tin cho biết hiện tại Lê Tuấn Anh vẫn chưa chịu hợp tác để cán bộ điều tra ghi lời khai, người này có biểu hiện không bình thường.

Tuy nhiên, qua kết quả xét nghiệm, Lê Tuấn Anh âm tính với ma túy.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 11-2, Lê Tuấn Anh ở trần, không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy vào trụ sở Công an phường Đông Hòa (TP Dĩ An, Bình Dương).

Ghế đá trong Công an phường Đông Hòa nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: LÊ ÁNH

Khi vừa vào bên trong cổng, Lê Tuấn Anh dựng xe rồi bất ngờ dùng dao tấn công ông Nguyễn Thanh P. (35 tuổi, ngụ Dĩ An, Bình Dương) là dân phòng phường Đông Hòa, đang ngồi trực tại bàn ghế đá gần phòng bảo vệ, sau đó bỏ chạy ra ngoài.

Thấy vậy, lực lượng chức năng đã đuổi theo bắt giữ được Lê Tuấn Anh.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm