Chủ ruộng vô ý khi hàn điện làm cháy 8.000 cuộn rơm

Ngày 9-8, Đồn Biên phòng Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang đã kịp thời hỗ trợ người dân khống chế vụ cháy nhà kho chứa rơm cuộn tại xã Phú Hữu.

Vào 12 giờ 20 cùng ngày, anh Dương Hoàng Giang (ngụ ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu) đang hàn điện gia cố khung nhà kho chứa rơm ở khu vực đồng lúa. Không may các tia hàn bắn rơi xuống rơm dẫn đến hỏa hoạn lớn. Do rơm dễ cháy nên lửa bén nhanh.

Lực lượng biên phòng tích cực hỗ trợ cùng dân dập lửa. Ảnh: LĐ

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Phú Hữu đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ tham gia và khống chế đám cháy, khắc phục kịp thời hậu quả vụ hoả hoạn. Sau 2 giờ tích cực cứu hỏa, đám cháy cơ bản đã được khống chế, không xảy ra thiệt hại về người. Vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 8.000 cuộn rơm, nhà kho bị hư hỏng hoàn toàn, ước thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Hiện, Đồn Biên phòng Phú Hữu tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng khắc phục hậu quả vụ hoả hoạn, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm