Chủ quán thịt chó dùng dao chọc tiết đâm chết thực khách

Ngày 2-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hà Nội phối hợp Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích, dẫn đến hậu quả chết người, bắt Khuất Văn Tục (SN 1966, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây).

Sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 1-3 khi ông Lê Văn Phương (SN 1967, trú tại xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, Hà Nội) vào quán thịt chó của ông Tục ở thôn Đoàn Kết ăn nhậu.

Lúc thanh toán tiền sau chầu nhậu thịt chó đã xảy ra mâu thuẫn giữa ông Phương với bà Đỗ Thị Huệ (SN 1971, là vợ Tục), bán hàng thịt chó. Sau khi cãi vã, có tí men trong người, ông Phương đã dùng áo khoác và ghế nhựa vụt chị Huệ.

Tục khi đó đang lọc thịt chó trước cửa hàng, thấy vậy chạy vào trong quán để hỏi nguyên nhân. Khi đó, trong tay vẫn cầm dao chọc tiết, chiều dài khoảng 28 cm, chuôi bằng gỗ, phần bản rộng khoảng 5 cm.

Thấy vậy, ông Phương quay lại dùng áo khoác tiếp tục đánh vào người Tục. Tục một tay đỡ áo, một tay cầm dao đâm vào bụng Phương.

Sau cú đâm mạnh, ông Phương gục xuống và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quân y 105 tại thị xã Sơn Tây. Cú đâm thấu bụng đã làm thận trái của ông Phương bị cắt làm đôi, lá lách bị cắt làm 2 phần và làm mất rất nhiều máu.

Đến 7 giờ sáng nay (2-3), ông Phương đã tử vong tại Bệnh viện quân y 105 do vết thương quá nặng.

Hiện Công an thị xã Sơn Tây đã bắt giữ Tục, thu giữ tang vật, tiếp tục làm rõ và lập hồ sơ xử lý.

Theo N.Quyết (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm