Chống trả công an quyết liệt khi bị bắt giữ theo lệnh truy nã

Theo hồ sơ, Việt là đối tượng "cộm cán" có thâm niên trong việc "đập đá", đã có tiền án, tiền sự.

Đêm 20-3, Việt cùng nhóm bạn đến nhà vợ chồng Trần Ngọc Sơn (thị trấn Cầu Giát) huyện Quỳnh Lưu mua bảy gói heroin để sử dụng rồi bị bắt khi đang phê ma túy.

Tháng 7-2015, Công an huyện Diễn Châu bắt quả tang Việt cùng một người bạn (nam) và người đẹp Nguyễn Thị Duyên (20 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu) đang sử dụng ma túy đá trong nhà nghỉ Thành Vinh (huyện Diễn Châu).

Đầu năm 2016, Việt tham gia mua bán, cung cấp heroin cho các con nghiện, rồi bỏ trốn. Ngày 4-2-2016, Công an huyện Quỳnh Lưu ra lệnh truy nã Việt về tội mua bán trái phép chất ma túy. Việt trốn lệnh truy nã rồi lên thị xã Thái Hòa tiếp tục mua bán, sử dụng ma túy.

Vũ Minh Việt bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Chiều 15-5, lực lượng Công an thị xã Thái Hòa đã ập vào nhà nghỉ Sông Hiếu (Thái Hòa) bắt giữ Việt thì Việt dùng dao chống trả quyết liệt, tấn công công an để phi tang ma túy và bỏ trốn.

Tuy nhiên, các chiến sĩ công an kịp khống chế Việt, thu giữ 2 g ma túy đá, dụng cụ "đập đá" và một con dao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm