Chồng chém vợ rơi xuống sông, nửa đêm về thăm mộ

Ngày 28-5, theo thông tin từ Công an TP Cần Thơ, cơ quan điều tra đang tiếp tục lấy lời khai của Huỳnh Kim Thiện (53 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) để điều tra làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân là bà CTN, vợ Thiện.

Huỳnh Kim Thiện.

Theo công an, hai vợ chồng Thiện hành nghề đưa đò ở xã Đông Thuận. Nghi ngờ bà N. có người đàn ông khác nên thời gian gần đây hai vợ chồng Thiện thường xảy ra mâu thuẫn nên nộp đơn ly dị. Cũng do ghen tuông nên trước đây Thiện đã hai lần dùng xà beng đánh gãy tay và dùng dao cắt đứt tai phải bà N.

Khoảng 14 giờ ngày 22-5, Thiện cầm dao và nói với chị ruột bà N. (nhà ở cạnh bên): "Em đi rình nó (bà N.), thằng nào mà chở nó là em đâm chết hai người luôn chứ đừng nói một người". Nói xong Thiện ném con dao xuống đất và lấy xe bỏ đi.

Đến 17 giờ cùng ngày, Thiện về nhà còn bà N. thì ở dưới đò đưa khách.

Khoảng 0 giờ ngày 23-5, vợ chồng chị bà N. nghe tiếng la của bà N. nên chạy sang chiếc đò thì thấy có nhiều vết máu nhưng không thấy bà N. và Thiện nên báo cho cơ quan chức năng.

Đến khoảng 2 giờ 47 phút cùng ngày, Thiện điện thoại cho HHH nói: “Tao đập mẹ mày rồi tao đạp xuống sông luôn rồi, tao không có giấu ở đâu hết". Đến khoảng 4 giờ, Thiện tiếp tục gọi cho H. nói: “Tao đang lên mây nè" (H. làm thuê tại TP.HCM) rồi cúp máy.

Đến sáng 23-5, người dân phát hiện thi thể bà N. nổi tại bến đò Trường Mầm non Đông Thuận (cách bến đò của bà N. 1,9 km).

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên người nạn nhân có 18 vết thương, trong đó có tám vết ở vùng đầu gây đứt xương sọ và xương gò má. Nạn nhân tử vong do ngạt nước.

Đến khuya 27-5, Thiện chạy xe máy thăm mộ vợ thì bị công an phát hiện bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Thiện khai nhận do ghen tuông nên đã dùng búa tấn công bà N. làm nạn nhân té xuống sông dẫn đến ngạt nước tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm