Chở pháo về quê để đốt dịp tết Thanh minh

Khoảng 3 giờ 30 hôm nay (23-3), trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1A,  đoạn đi qua  địa phận Chi Lăng (Lạng Sơn). Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Tùng Diễn thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện chiếc xe taxi 12A-053.82 đi về  Hà Nội có biểu hiện nghi vấn.

Một trong hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Ngay sau đó lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Qua đó phát hiện trên xe có ba bao tải dứa, bên trong có chứa pháo nổ do Trung Quốc sản xuất, tổng trọng lượng số pháo trên là 81kg.

Hai người khách trên xe taxi được xác định là Phùng Văn Cường và Nguyễn Văn Thanh (cùng trú tại huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc).

Thanh và Cường khai nhận đã rủ nhau mua pháo về quê để tiêu thụ trong dịp tết Thanh minh. Cả hai  cùng vượt biên trái phép sang Trung quốc để mua số pháo trên, sau đó vác theo đường mòn về Việt Nam. Trên đường họ thuê taxi đưa về quê thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm