Chín người ngạt khí lò vôi, tám người tử vong

Theo các nhân chứng cho hay vào thời điểm 16 giờ 30, một công nhân khi đang làm việc tại lò vôi thuộc thôn Yên Thái thì bị bất tỉnh. Thấy vậy, tám công nhân ở ngoài vào giải cứu cũng bị ngất theo. 

 Hiện trường lò vôi

Các nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Tâm Đức. Tuy nhiên, theo thông tin từ phía lãnh đạo xã, do bị ngộ độc quá nặng  nên tám nạn nhân đã tử vong, một người khác hiện trong tình trạng nguy kịch.

Pháp Luật TP.HCMsẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự việc.

Clip hiện trường vụ ngạt khí lò vôi, tám người tử vong

Danh tính các nạn nhân

Ông Lê Văn Thong (SN 1959, chủ lò vôi)

Ông Hoàng Văn Việt, ông Lê Đình Hòa, ông Phạm Văn Tuyên, bà Lê Thị Mai, bà Lê Thị Nga (con gái ông Thong) cùng ngụ xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống và ông Lê Gia Cường, ông Lê Văn Tân (cùng ngụ xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống).

Người còn lại hiện đang trong tình trạng nguy kịch, được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm