Chiếm đoạt tiền khách hàng, một nhân viên ngân hàng bị bắt

Theo điều tra ban đầu, giữa năm 2013, biết ông Mai Xuân N. (ngụ phường Thạch Thang, quận Hải Châu) đang thế chấp tài sản để vay của Ngân hàng Sacombank 100 triệu đồng với lãi suất 1,8%/tháng nên Trung đến gặp gợi ý ông N. lập hợp đồng vay mới để hưởng lãi suất thấp hơn (0,75%/tháng). Thấy nhân viên ngân hàng đưa ra phương án có lợi nên ông N. đồng ý. Sau khi có được khoản vay mới (100 triệu đồng), ông N. đưa cho Trung 70 triệu đồng để thanh toán hợp đồng vay cũ. Tuy nhiên, khi nhận được tiền, Trung không đưa về ngân hàng thanh toán như đã thỏa thuận mà tiêu xài cá nhân. Hằng tháng Trung vẫn đến gặp ông N. để nhận tiền thanh toán trả cho ngân hàng theo định kỳ. Còn về khoản tiền gốc và lãi cũ của ông N. tại ngân hàng, Trung chỉ trả được từ tháng 6 đến tháng 9-2013.

Đến tháng 10-2013, Trung tự ý nghỉ việc tại ngân hàng, không đóng tiền tiếp nên Sacombank gửi thông báo đòi nợ ông N. Biết bị lừa, ông N. đã làm đơn tố cáo Trung lên cơ quan công an.

 L.THỦY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm