Chiếm đoạt 3 tỉ đồng rồi trốn truy nã, đi làm giám đốc

Ngày 31-10, Phòng Cảnh sát truy nã (PC52), Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã bắt giữ được Nguyễn Văn Tuấn (35 tuổi) sau năm năm lẩn trốn truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Tuấn (giữa) bị bắt giữ sau năm năm lẩn trốn truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuấn bị bắt khi đang giữ chức vụ giám đốc kỹ thuật Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi tại Khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang).

Trước đó, năm 2012, Tuấn (trú xóm Thượng Thăng, xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) hành nghề buôn bán và lợi dụng sự quen biết, tin tưởng, Tuấn đã mượn tiền mặt của nhiều người dân. Ngoài ra, Tuấn còn nhờ người dân mang bìa đất, nhà làm khế ước vay tiền tại chi nhánh Ngân hàng Vietcombank và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Can Lộc rồi đưa tiền cho Tuấn.

Tổng số tiền Tuấn cùng vợ vay rồi chiếm đoạt của người dân gần 3 tỉ đồng. Người dân xóm Thượng Thăng (xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc) có đơn tố cáo Tuấn.

Qua tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bị can Tuấn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Tuấn đã trốn khỏi địa phương. Do vậy, ngày 7-8-2012, Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Tuấn.

Thời gian qua, Tuấn lẩn trốn nhiều nơi rồi ra huyện Yên Thế (Bắc Giang) tiếp tục trốn lệnh truy nã nhưng lại đi làm giám đốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm