Chị tử vong, em bị thương sau tiếng nổ lớn

Chiều 14-7, Cơ quan công an huyện Đô Lương, Nghệ An đang tiếp tục điều tra vụ nổ lớn xảy ra tại gia đình ông Đinh Viết Hùng (khối 7, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An) khiến một người tử vong, một người bị thương nặng.

Hiện trường lò hơi sản xuất bánh đa bị nổ văng ra xa. Ảnh: ĐL

Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ lớn tại ki-ốt của vợ chồng ông Hùng nên đã chạy đến ứng cứu.

Vụ nổ đã làm chị Đinh Viết Thảo (23 tuổi, con gái ông Hùng) tử vong. Còn anh Đinh Viết Nguyên (18 tuổi, con trai ông Hùng) bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Vụ nổ cũng đã khiến mái ki-ốt sản xuất bánh đa bị sập, đồ sản xuất bánh đa văng ra xa. Một số nhà dân cạnh đó cũng bị vỡ kính do áp lực vụ nổ.

Tại thời điểm xảy ra nổ, hai chị em chị Thảo, Nguyên đang gỡ bánh ra khỏi băng chuyền để mang đi phơi.

Bước đầu khám nghiệm hiện trường cho thấy nguyên nhân vụ việc là do lò hơi sản xuất bánh đa bị nổ.

Cán bộ chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Hùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm