Chị ruột “Dung Hà” bị bắt

 Trùm cờ bạc Oanh Hà tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Dũng (Vnexpress)

Sau nhiều ngày trinh sát, chiều 12-7, tại nhà Tôn Thất Lâm Tuyền (ở thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) công an đã bắt quả tang một vụ đánh bạc quy mô lớn do Phan Nguyễn Bảo Vương và Nguyễn Ngọc Dung (TP Đà Lạt) đứng ra tổ chức. Tang vật gồm một bộ chén đĩa, bốn quân vị dùng để đánh bạc, trên 40 triệu đồng trên chiếu và hơn 100 triệu đồng trong người các con bạc, bốn xe ô tô, tám xe máy, một khẩu súng Col cùng đạn.

Trong số 38 con bạc bị bắt giữ tại đây, ngoài Vũ Hoàng Oanh (là chị ruột của Vũ Hoàng Dung, tức Dung Hà - trùm giang hồ đất Cảng, từng bị đàn em của Năm Cam thanh toán hơn 10 năm trước) còn nhiều người có tiền án, tiền sự và thường xuyên tổ chức hoặc tham gia đánh bạc từ Bắc vào Nam.

M.KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm